Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, Tổng thống Trump kêu gọi Hạ viện sớm hành động

Thứ hai, 02/02/2026 08:55

Chính phủ Mỹ chính thức bước vào tình trạng đóng cửa một phần từ ngày 31-1, sau khi Quốc hội không kịp thông qua ngân sách cho tài khóa 2026 trước thời hạn nửa đêm 30-1 theo giờ địa phương. Nguyên nhân trực tiếp là việc Hạ viện chưa xem xét và phê chuẩn gói chi tiêu đã được Thượng viện thông qua.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Hạ viện nhanh chóng hành động để chấm dứt tình trạng gián đoạn. Trên mạng xã hội Truth Social và trong các cuộc phỏng vấn truyền thông, ông Trump bày tỏ hy vọng các nghị sĩ hai đảng sẽ “biết suy nghĩ” và ủng hộ thỏa thuận ngân sách mang tính lưỡng đảng, nhằm tránh để việc đóng cửa kéo dài và gây tổn hại cho nền kinh tế.

Từ 0 giờ sáng 31-1, ngân sách của nhiều cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ An ninh Nội địa (DHS), đã hết hiệu lực. Các cơ quan liên bang buộc phải kích hoạt kế hoạch “đóng cửa có trật tự”, trong đó hàng chục nghìn nhân viên có nguy cơ phải nghỉ việc không lương hoặc tiếp tục làm việc mà chưa được chi trả ngay.

Trước đó, tối 30-1, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói chi tiêu gồm 5 dự luật ngân sách thường niên cùng biện pháp tài trợ tạm thời khoảng hai tuần cho DHS, với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 29 phiếu chống. Tuy nhiên, do Hạ viện đang tạm nghỉ và dự kiến chỉ nhóm họp trở lại vào ngày 2-2, gói ngân sách chưa thể được chuyển lên Tổng thống ký ban hành.Giới lập pháp Mỹ nhận định đợt đóng cửa lần này nhiều khả năng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khác với đợt đình trệ kéo dài kỷ lục 43 ngày hồi mùa thu năm ngoái. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết đang xem xét cơ chế thông qua nhanh để sớm đưa dự luật ra bỏ phiếu ngay khi Hạ viện làm việc trở lại.

B.N